Kết quả tìm kiếm cho "giải bóng đá Australia"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 620
Giá vàng thế giới đã ghi nhận tuần giảm đầu tiên sau gần một tháng, khi những lo ngại về một cuộc xung đột lớn sắp xảy ra ở Trung Đông tạm thời hạ nhiệt và lập trường cứng rắn hơn của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) gây áp lực lên giá kim loại quý này.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cho biết, theo bảng xếp hạng Liên đoàn Bóng đá Quốc tế (FIFA) tháng 6/2025 dành cho bóng đá nữ vừa được công bố, Đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí 37 thế giới, thứ 6 châu Á và số 1 tại khu vực Đông Nam Á.
Theo kết quả bốc thăm, trong vai trò là chủ nhà bảng A (tổ chức ở Hải Phòng), Đội tuyển Nữ Việt Nam chung bảng đấu với Thái Lan, Indonesia và Campuchia.
Lễ công bố "Chiến lược phát triển bóng đá nữ Việt Nam" (Dự án phát triển Bóng đá nữ do UEFA/AFC tài trợ 2024-2027) đã được tổ chức ngày 6/6 tại Hà Nội.
Novak Djokovic (Serbia, hạt giống số 6) đã ngược dòng đánh bại Alexander Zverev (Đức, hạt giống số 3) 3 - 1 tại tứ kết Roland Garros 2025 để giành vé vào bán kết gặp hạt giống số 1 Jannik Sinner (Italy).
Việc bộ đôi trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Thanh Bình không thể góp mặt trên tuyển Việt Nam lần này do chấn thương, HLV Kim Sang-sik sẽ không có nhiều sự lựa chọn cho hàng thủ tuyển Việt Nam trước chủ nhà Malaysia ở lượt trận thứ hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027 vào ngày 10/6 tới.
- Thành tích ấn tượng của câu lạc bộ nữ TP Hồ Chí Minh tại AFC Women’s Champions League 2024/25 đã góp phần quan trọng đưa bóng đá nữ Việt Nam vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng cấp câu lạc bộ châu Á mùa giải 2024/25, theo công bố mới nhất của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).
Đã bao giờ bạn tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày không còn tiếng chim hót líu lo, không còn sắc xanh của những cánh rừng bạt ngàn, hay đại dương sâu thẳm hóa thành một vùng hoang mạc câm lặng?
Tottenham đã đánh bại Man United 1 - 0 trên sân San Mames trong trận chung kết để đăng quang chức vô địch Europa League 2024 - 2025. Đây là danh hiệu đầu tiên sau hơn 17 năm của Gà trống.
Quyết định mới của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) về việc nâng số đội dự Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ thế giới từ 32 lên 48 đội kể từ năm 2031 không chỉ là cột mốc lịch sử đối với bóng đá nữ toàn cầu, mà còn mở ra nhiều cơ hội lớn cho các nền bóng đá đang phát triển, trong đó có Việt Nam.
Ngày 5/5, theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), trên bảng xếp hạng phục vụ chia nhóm hạt giống và bốc thăm Vòng loại U23 châu Á 2026, Đội tuyển U23 Việt Nam đứng ở vị trí thứ 5 châu Á (sau Uzbekistan, Nhật Bản, Iraq và Hàn Quốc) và được xếp vào nhóm hạt giống số 1 – nhóm dành cho 11 đội có thành tích tích lũy tốt nhất tại ba kỳ U23 châu Á gần nhất (các năm 2020, 2022, 2024).
Huấn luyện viên của Malaysia phát biểu đầy tự tin trước cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2024.